Tuyên Quang có 3 tác giả được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật, Giải thưởng sách Quốc gia, Giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023; Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu năm 2023; Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp, nhất trí thông qua Giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 năm 2021-2023 cho các tác giả, tác phẩm.

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả., trong đó có tác giả Thèn Thị Hương, Tuyên Quang (áo đỏ).

Tỉnh Tuyên Quang có 3 tác giả được trao thưởng gồm: Thèn Thị Hương, dân tộc Nùng, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh giành giải B với tập thơ và trường ca “Giấc mơ của một loại cỏ" - Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023.

Dương Đình Lộc - hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh giành giải C với truyện dài viết về thiếu nhi miền núi Tuyên Quang “Mùa hè đáng nhớ của Vàng A Lềnh và Vừa Mí Lùng - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu năm 2023”.

Hội Xuất bản Việt Nam trao giải C cho các hạng mục sách, trong đó có tác giả Dương Đình Lộc, Tuyên Quang (hàng 1 đứng đầu từ trái qua phải).

Tác giả Đinh Công Thuỷ - hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam giành giải Ba với tác phẩm thơ “Cái bếp kể chuyện - Giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 năm 2021-2023 ”.

Tin, ảnh: Quang Hoà

Tin cùng chuyên mục